Sáng 17/7, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh 2019 nhằm thông tin tổng kết công tác tổ chức coi thi, chấm thi và chuẩn bị tuyển sinh Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm hệ chính quy năm 2019.
Theo đó, khối ngành Kinh doanh, quản lý thu hút được nhiều thí sinh đăng ký với 822.956 nguyện vọng, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh của ngành tại hệ đại học chỉ là 126.473 em.
Đứng thứ hai thuộc về khối ngành An ninh xã hội, An ninh quốc phòng với 739.587 nguyện vọng đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học là 105.000 thí sinh.
Khối ngành giáo viên có khoảng 100.000 nguyện vọng đăng ký. Khối ngành sức khỏe cao hơn với gần 200.000 nguyện vọng đăng ký.
Riêng đối với các trường trung cấp, Tiến sĩ Nguyễn Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học cho biết: "Năm nay rất ít thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường trung cấp. Do vậy, các trường phải chủ động báo cáo, tránh tình trạng như năm ngoái một số trường chỉ có vài thí sinh đăng ký. Sau đó trường phải nâng điểm trúng tuyển lên để các em đều trượt".
Bên cạnh đó, Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học cũng lưu ý các trường không nên đưa ra các tổ hợp mới, các ngành mới để thu hút thí sinh. Theo thống kê của Bộ, các tổ hợp mới chỉ chiếm chưa đến 10% các thí sinh đăng ký.
Trước đó, ngày 14/7 Bộ GD&ĐT công bố kết quả điểm, phổ điểm của các môn và tổ hợp trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Tính đến hôm nay (ngày 17/7) nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn dự kiến xét tuyển vào trường để các thí sinh tham khảo.
Sau khi nhận kết quả điểm thi, các thí sinh được thực hiện điều chỉnh nguyện vọng theo hai hình thức:
Từ ngày 22/7 - 17h ngày 29/7: Thí sinh được thay đổi nguyện vọng trực tuyến.
Từ ngày 22/7 - 17h ngày 31/7: Thí sinh được thay đổi nguyện vọng bằng Phiếu đăng ký xét tuyển tại các trường phổ thông hoặc nơi đăng ký dự thi.
Sau khi có kết quả, thí sinh được quyền nộp đơn phúc khảo bài thi từ ngày 17 - 23/7, thời gian nhận đơn và trả kết quả phúc khảo là 15 ngày.
Dự kiến điểm chuẩn đợt một tại các trường ĐH, CĐ sẽ công bố vào ngày 9/8 tới đây.
Nam Phương