Hôm 15/7 (giờ địa phương), tại phiên điều trần về khối tài sản của Jeffrey Epstein, các công tố viên thuộc tòa án ở New York cho biết, tỷ phú Mỹ có két sắt chứa hàng chục triệu USD tiền mặt, hàng chục viên kim cương cùng một hộ chiếu giả. Số tài sản này được phát hiện khi FBI dùng xà beng phá cửa căn biệt thự 7 tầng của Epstein ở Manhattan hôm 6/7 khi thực hiện lệnh khám xét.
![]() |
Nhà tài phiệt Jeffrey Epstein. Ảnh: Sipa Press/Rex Features. |
Công tố viên Alex Rossmiller cho biết, các nhà điều tra phát hiện một hộ chiếu đã hết hạn do quốc gia khác cấp, dán kèm ảnh Epstein nhưng lại mang tên khác. Cuốn hộ chiếu được cấp năm 1980, ghi nơi cư trú tại Arab Saudi.
Các nhà chức trách cũng tìm thấy hàng nghìn bức ảnh các cô gái trẻ khỏa thân và bán khỏa thân. Hiện có ít nhất một nạn nhân xuất hiện trong các bức ảnh khỏa thân đó đã công khai danh tính.
![]() |
Biệt thự của Epstein ở Manhattan. Ảnh: Nytimes. |
Theo bảng thống kê tóm tắt, Jeffrey Epstein có tài sản ròng hơn 500 triệu USD, bao gồm 195 triệu USD cho các quỹ dự phòng và vốn cổ phần tư nhân, 113 triệu USD vốn cổ phần khác, 57 triệu USD tiền mặt, 14 triệu USD thu nhập cố định với 6 tài sản khác.
Ước tính, Epstein sở hữu tòa lâu đài xa hoa trên đảo tư nhân Little St.James, quần đảo Virgin trị giá 85 triệu USD, một căn hộ ở Paris trị giá 8,6 triệu USD, một bất động sản Palm Beach trị giá 12 triệu USD, trang trại ở New Mexico trị giá 17 triệu USD. Riêng căn biệt thự ở Manhattan được định giá 56 triệu USD, song phía công tố cho rằng nó phải là 77 triệu USD.
![]() |
Trang trại ở New Mexico của Epstein trị giá 17 triệu USD. |
Các luật sư của Epstein đề nghị tòa án cho thân chủ được tại ngoại, đổi lại tỷ phú sẽ giao nộp máy bay riêng và căn biệt thự ở Manhattan làm tài sản thế chấp, đồng thời lắp máy theo dõi điện tử để quản thúc tại gia.
Thẩm phán Richard Berman cho biết, họ sẽ đưa ra quyết định Epstein có được quyền bảo lãnh tại ngoại trong thời gian chờ xét xử hay không vào thứ Năm (18/7). Còn phía công tố viên liên bang phản đối kịch liệt. Công tố viên Alex Rossmiller cho rằng nếu được tại ngoại nhiều khả năng Epstein có thể bỏ trốn, là mối nguy hiểm cho cộng đồng. Đồng thời, họ lo ngại Epstein có thể gây sức ép với các nhân chứng. Theo báo cáo từ Miami Herald, Epstein đã hối lộ 350.000 USD cho hai người, trong đó có một cựu nhân viên, nhằm tạo lời khai giả.
Epstein bị cáo buộc dụ dỗ các cô gái vị thành niên để massage khỏa thân và lạm dụng tình dục tại biệt thự riêng trong khoảng thời gian 2002 - 2005. Epstein từng chịu án 13 tháng tù kèm bồi thường tài chính vào 2008 và thoát án chung thân. Hôm 8/7, Epstein bị truy tố hai tội danh bao gồm âm mưu và tổ chức mại dâm trẻ vị thành niên. Nếu bị kết tội, ông này sẽ phải đối mặt với mức án 45 năm tù. Hôm 13/7, Bộ trưởng Lao động Mỹ Alexander Acost đã từ chức vì bị nghi ngờ đã "xử nhẹ" cho Epstein trong một vụ án từ nhiều năm trước.
Huyền Anh (Theo Guardian, BF)