Các giải đáp của bài trắc nghiệm làm rõ các yếu tố nguy cơ phát triển ung thư buồng trứng, các phương pháp điều trị.
Đau bụng, mệt mỏi, chảy máu âm đạo, máu trong phân, ho dai dẳng có thể là dấu hiệu cho thấy ung thư diễn biến âm thầm.
Ung thư buồng trứng mức độ thấp là xu hướng nghiêm trọng đang xảy ra ở nhiều phụ nữ trẻ nhưng dấu hiệu rất mơ hồ, tỷ lệ tái phát cao.
Triệu chứng bệnh dễ nhận biết, không có cách phòng ngừa, nguy cơ cao nhất khi có đột biến BRCA… là những quan niệm sai về ung thư buồng trứng.
Chị Huyền phát hiện có khối u buồng trứng to như trứng gà, có tóc, mô mỡ được bác sĩ bóc tách khi mổ lấy thai.
TP HCMNgân phát hiện có u buồng trứng 2 bên tái phát sau 5 năm cắt u, phải phẫu thuật nội soi bóc u, bảo tồn chức năng sinh sản.
Ăn đủ protein và calo từ 6 nhóm thực phẩm, hạn chế thức ăn chế biến sẵn, tránh thịt sống, duy trì cân nặng khỏe mạnh tốt cho người ung thư buồng trứng
Nếu được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng và mong muốn có con trong tương lai, phụ nữ cần tìm cách bảo tồn khả năng sinh sản trước khi điều trị.
Thừa cân, béo phì, mang thai sau 35 tuổi… làm tăng nguy cơ, trong khi, mang thai trước 26 tuổi làm giảm nguy cơ ung thư buồng trứng.
TP HCMChị Ngọc, 44 tuổi, có khối u trồi lên bụng khi đi vệ sinh, bác sĩ khám phát hiện ung thư buồng trứng.
Ung thư buồng trứng thường có 4 giai đoạn, tỷ lệ sống tương đối sau 5 năm trung bình gần 50%, có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm.
Người bệnh ung thư buồng trứng nên có chế độ ăn cân bằng, nhiều trái cây, thịt nạc và cá để cung cấp protein, tập thể dục.
Tuyên QuangNgười phụ nữ 77 tuổi đau tức bụng, gầy sút cân, bác sĩ khám phát hiện ung thư buồng trứng, khối u nặng gần 3,5 kg.
Mẹ tôi 62 tuổi, bác sĩ chẩn đoán ung thư buồng trứng giai đoạn hai. Điều trị như thế nào, tiên lượng sống của bà ra sao? (Thu Hiền, Hà Nội)
Mẹ tôi qua đời vì ung thư buồng trứng. Bệnh này có di truyền cao không và tôi có thể tầm soát sớm bằng xét nghiệm máu không? (Minh Nguyệt, Đồng Nai)
Tỷ sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư buồng trứng tùy thuộc vào việc phát hiện và điều trị, ở giai đoạn sớm có thể đến 80%, song giai đoạn 4 chỉ dưới 5%.
Ung thư tái phát sau khi điều trị khỏi có thể do tế bào ác tính còn sót lại ở gần vị trí khối u ban đầu hoặc có khả năng di căn.
Phụ nữ chảy máu âm đạo bất thường, có người thân từng mắc ung thư buồng trứng, ung thư vú nên tầm soát ung thư buồng trứng.
Ung thư buồng trứng giai đoạn đầu thường có triệu chứng đầy hơi, chướng bụng, buồn nôn dễ nhầm với hội chứng ruột kích thích và các bệnh tiêu hóa khác nên khó phát hiện sớm.
Người bệnh ung thư buồng trứng nên ăn uống cân bằng, đầy đủ dinh dưỡng gồm protein từ trứng, sữa, vitamin và chất xơ từ rau, tinh bột, chất béo lành mạnh.