Joe Biden sẽ đặt tay lên cuốn Kinh thánh có lịch sử hơn 100 năm của gia đình để đọc lời thề trong lễ nhậm chức tổng thống ngày 20/1. Biden nói lời tuyên thệ trên cuốn Kinh thánh dày gần 13 cm và có hình thánh giá trên bìa, có mặt trong gia đình ông từ năm 1893. Cuốn Kinh thánh đến từ "nhà Biden", theo như ông chia sẻ với Stephen Colbert trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước.
Gia đình Biden có nguồn gốc từ Anh và Ireland. Ông cho biết mọi thời khắc quan trọng của gia đình đều được ghi lại trong cuốn Kinh thánh này, trong đó có ngày ông nhậm chức thượng nghị sĩ và phó Tổng thống. Người sẽ trở thành Đệ nhất Phu nhân, Jill Biden, sẽ cầm cuốn Kinh thánh này trong buổi lễ.
![]() |
Jill Biden cầm cuốn Kinh thánh của gia đình Biden khi Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Phó tổng thống vào ngày 20/1/ 2013, tại Washington. Ảnh: AP. |
![]() |
Cận cảnh cuốn Kinh thánh hơn 127 năm tuổi của nhà Biden. |
Cuốn kinh thánh của nhà Biden xuất hiện nhiều lần trong sự nghiệp chính trị của ông. Sau khi Joe Biden được bầu làm thượng nghị sĩ bang Delaware tháng 11/1972, một vụ tai nạn ô tô đã cướp đi mạng sống của vợ và con gái 13 tháng tuổi của ông, đồng thời khiến hai con trai ông bị thương. Vì không muốn bỏ con lại trong bệnh viện, Joe được nhậm chức trong bệnh viện cùng cuốn Kinh thánh.
Nhiều năm sau, con trai Beau Biden của ông cũng sử dụng cuốn Kinh thánh này để tuyên thệ chức Tổng chưởng lý Delaware. Beau Biden qua đời vì ung thư não năm 2015.
Và trong cả hai lần tuyên thệ nhậm chức Phó tổng thống vào năm 2009 và 2013, Biden đều sử dụng cuốn kinh thánh của gia đình có từ năm 1893. Ông dự định vẫn dùng nó cho buổi nhậm chức sắp tới đây.
![]() |
Tháng 1/1973, Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Thượng nghị sĩ bang ngay tại bệnh viện ở Delaware, gần đó là con trai Beau Biden bị thương sau vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của vợ và con gái 13 tháng tuổi của ông. Ảnh: AP. |
Phó Tổng thống Kamala Harris theo đạo Baptist, cùng một số thành viên trong gia đình bà theo đạo Hindu và đạo Hồi, sẽ tuyên thệ với 2 cuốn Kinh thánh, theo ABC News. Một cuốn là của Thẩm phán Toà án Tối cao quá cố Thurgood Marshall, cuốn còn lại của Regina Shelton, một người bạn thân thiết của gia đình, người mà Harris coi như ‘người mẹ thứ hai’.
Hiến pháp Mỹ không bắt buộc các chính trị gia phải sử dụng Kinh thánh khi tuyên thệ nhậm chức hay với một cuốn kinh nhất định nào. Công chức nhà nước thường dùng kinh Quran, Hebrew hay thậm chí là cả Hiến pháp trên máy đọc sách Kindle. Các Tổng thống Warren G. Harding, Dwight D. Eisenhower, Jimmy Carter và George H.W. Bush tuyên thệ nhậm chức với cuốn kinh thánh mà Tổng thống Geogre Washington từng dùng khi ông nhậm chức năm 1789 tại tòa thị chính ở thành phố New York, thủ đô Mỹ khi đó. Còn Tổng thống Barack Obama dùng cuốn Kinh thánh của Martin Luther King Jr. và Tổng thống Abraham Lincoln, Tổng thống Donald Trump sử dụng cuốn Kinh thánh được mẹ ông cho và cuốn Kinh thánh của Lincoln.
Và không phải tất cả tổng thống Mỹ đều sử dụng kinh thánh cho lễ nhậm chức. John Quincy Adam năm 1825 tuyên thệ với một cuốn sách luật. Một số tổng thống khác cũng phá lệ là Teddy Roosevelt và Lyndon B. Johnson.
Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden diễn ra vào khoảng 11h30 (23h30 giờ Hà Nội) hôm nay 20/1. Do Covid-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ, lễ nhậm chức của Biden sẽ chỉ có khoảng 1.000 khách mời tham dự buổi lễ, đa phần là nghị sĩ quốc hội và khách mời của họ. Đây sẽ là lễ nhậm chức tổng thống nhỏ nhất trong lịch sử Mỹ kể từ năm 1945 tới nay. Lễ diễu hành truyền thống từ Đồi Capitol đến Nhà Trắng và dạ tiệc cũng không được tổ chức.
Một trong những điểm khác biệt lớn của lễ nhậm chức năm nay là Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump sẽ phá vỡ truyền thống 150 năm qua khi tuyên bố không tham dự sự kiện. Trong khi đó Đệ nhất phu nhân Melania cũng phá vỡ truyền thống chuyển giao quyền lực giữa các đệ nhất phu nhân kéo dài suốt 100 năm qua, khi không mời người kế nhiệm Jill Biden đến uống trà và tham quan Nhà Trắng.
Một truyền thống khác ở Nhà Trắng là mỗi khi chuẩn bị rời nhiệm sở, hầu hết các đời Tổng thống sắp mãn nhiệm đều để lại lá thư viết tay cùng lời khuyên mà họ nghĩ sẽ có ích cho người kế nhiệm. Nhưng liệu có lá thư tay nào từ Trump đến người kế nhiệm Joe Biden hay không, điều này vẫn còn bỏ ngỏ.
Huyền Anh (Theo Huffpost)