Vaccine ngừa viêm màng não mô cầu có phòng viêm màng não phế cầu không? Trẻ 13 tháng, đã tiêm phòng não mô cầu, có cần thêm vaccine phế cầu? (Hà Phương, 32 tuổi, Hà Nam)
Phế cầu khuẩn lây qua đường hô hấp, có thể gây viêm màng não với tỷ lệ tử vong chung 30-50% và để lại di chứng nặng ở trẻ em.
TP HCMBé trai 13 tuổi sốt cao, đau đầu, nôn ói kèm co gồng toàn thân và rối loạn tri giác diễn tiến nhanh trong khoảng hai ngày, bác sĩ xác định viêm màng não do khuẩn phế cầu.
Tôi dự định mang thai vào mùa hè năm nay, có nên tiêm phòng viêm màng não, liệu vaccine có kịp sinh miễn dịch không? (Hương Liên, 27 tuổi, TP HCM)
Hệ thống tiêm chủng VNVC triển khai vaccine mới từ ngày 23/2, là loại thứ hai phòng viêm màng não mô cầu nhóm B được phê duyệt tại Việt Nam.
Các bệnh viện nhi ghi nhận số lượng bệnh nhi viêm màng não tăng gấp đôi vào cuối năm, nhiều trẻ chưa chủng ngừa.
Trẻ bị viêm màng não cần bổ sung đủ dinh dưỡng, tránh mất nước, điều trị sớm để ngắn biến chứng mất thính giác, suy giảm trí nhớ, tổn thương não vĩnh viễn.
Chế độ keto với ít carb, nhiều chất béo tốt, tăng cường bổ sung vitamin D, K, canxi, tránh bia rượu có thể cải thiện triệu chứng động kinh.
Phế cầu gây bệnh viêm phổi, viêm màng não và viêm tai giữa, dễ trở nặng ở người cao tuổi và trẻ em nên cần tiêm vaccine phòng ngừa.
Viêm màng não, viêm não Nhật Bản, thủy đậu thường gặp trong mùa hè, có thể tiêm vaccine để phòng ngừa và giảm tổn thương, biến chứng lên não.
Trắc nghiệm sau đây giải đáp về bệnh do não mô cầu khuẩn, tính chất nặng nề và các loại vaccine phòng bệnh.
Trong năm đầu đời, trẻ rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, lao, viêm màng não, cúm... nếu không được tiêm vaccine.
Trẻ sốt cao, khóc bất thường, lờ đờ, khó chịu, cáu gắt... là dấu hiệu mắc viêm màng não, cần điều trị ngay.
Viêm màng não do nấm, căn bệnh xuất hiện sau phẫu thuật thẩm mỹ hiện bùng phát ở Mỹ và Mexico, có thể gây sốt, đau đầu, thậm chí tử vong.
Đợt bùng phát bệnh viêm não do nấm đang xảy ra ở Mỹ và Mexico, khiến hai người tử vong. Giới chức yêu cầu WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng về căn bệnh.
Mất thính giác, viêm màng não, liệt mặt… là các biến chứng có thể xảy ra do nhiễm trùng tai mạn tính nhưng có tỷ lệ thấp.
TP HCMBé gái 5 tuần tuổi, lừ đừ, sốt cao liên tục hai ngày không kèm các triệu chứng khác, bác sĩ chẩn đoán viêm màng não vi khuẩn.
Hà NộiNam thanh niên 29 tuổi, sốt cao, đau đầu, đau vùng gáy, kết quả chọc dịch não tủy phát hiện mắc viêm bệnh viêm màng não do vi khuẩn - căn bệnh hay gặp ở trẻ dưới 5 tuổi.
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện phát hiện virus sởi (MeV) có thể tiến hóa gây ra bệnh viêm màng não thể xơ cứng bán cấp (SSPE), một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp.
Việc thể hiện tình cảm với trẻ qua những nụ hôn có thể vô tình làm lây lan nhiều vi khuẩn, virus nguy hiểm, trong đó có bệnh viêm màng não.