-
21h00
Tăng 149 ca nghi nhiễm trong một ngày
Trong số nghi nhiễm, 210 người mới cách ly trong ngày, 58 trường hợp cũ tiếp tục theo dõi. Số liệu do Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam tổng hợp từ tất cả tỉnh thành.
Phun thuốc khử khuẩn trước khoa Nhiễm Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, nơi điều trị các bệnh nhân Covid-19, ngày 12/3. Ảnh: Việt Quốc.
Người nghi nhiễm là người có biểu hiện bệnh như ho, sốt, khó thở và có tiền sử đi từ/qua vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người đã nhiễm bệnh. Người nghi nhiễm phải cách ly bắt buộc tại bệnh viện, lấy mẫu xét nghiệm nCoV.
Số người được cách ly theo dõi sức khỏe trên cả nước là 28.979, tăng gần 4.000 ca so với buổi sáng. Khoảng 34.600 người được cách ly trong doanh trại quân đội và các địa phương; trong đó 13.500 người đã hết thời gian cách ly 14 ngày và trở về nhà.
Người phải cách ly là người không có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở nhưng có yếu tố dịch tễ về bệnh. Những người được cách ly do có nguy cơ bệnh, nghi nhiễm chứ chưa xác định mắc bệnh.
Thùy An
-
18h00
Thêm 5 người ở Bình Thuận nhiễm nCoV
Chiều 12/3, Bộ Y tế thông báo thêm 5 ca mới lây nhiễm nCoV tại Bình Thuận. Toàn bộ 5 bệnh nhân được xác nhận có mối liên hệ với "bệnh nhân thứ 34" bao gồm: chồng (59 tuổi), con trai (28 tuổi), cháu gái (2 tuổi), thông gia (47 tuổi) và một bé trai 13 tuổi - tiếp xúc gần với "bệnh nhân 37" là nhân viên của "bệnh nhân 34".
Như vậy, "bệnh nhân 34" đã lây nhiễm nCoV cho 8 người tính đến thời điểm hiện tại. Trước đó, chiều 11/3, con dâu, người giúp việc và nhân viên của bệnh nhân được xác định dương tính với virus.
"Bệnh nhân 34" là phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam. Người này đã tiếp xúc với nhiều người trước khi đưa vào cách ly.
Đến nay Việt Nam ghi nhận 44 ca nhiễm nCoV, trong đó 16 ca đã chữa khỏi, 28 ca đang cách ly điều trị.
Các bệnh nhân có thể coi thuộc những nhóm:
* Từ Hàn Quốc: "bệnh nhân 18";
* Từ Anh trên chuyến bay VN54: "bệnh nhân 17" và hai người bị lây từ người này; "bệnh nhân 21"; 11 du khách nước ngoài (từ số 22 đến 31, 33); "bệnh nhân 35"; và "bệnh nhân 39";
* Từ Anh trên máy bay thuê riêng: "bệnh nhân 32";
* Từ Mỹ: "bệnh nhân 34" và 8 ca kéo theo, 36, 37, 38, 40,41,42,43,44.
Minh Phương
-
17h04
Cách ly toàn bộ hành khách trên chuyến bay từ Anh về
Gần 100 người trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Anh hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất bị cách ly vì có du học sinh nghi nhiễm nCoV.
Theo Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế (Sở Y tế TP HCM), chuyến bay số hiệu VN50 của Vietnam Airlines xuất phát từ Heathrow (London), dự kiến đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 5h ngày 12/3. Khi máy bay cất cánh được 2 tiếng, Trung tâm Kiểm dịch y tế Tân Sơn Nhất nhận tin báo của gia đình nữ du học sinh trên chuyến bay, về việc cô có triệu chứng sốt, ho và nghi nhiễm nCoV.
Trước đó, cô gái có biểu hiện sốt, đã đến bệnh viện ở Anh khám nhưng bác sĩ kết luận là cúm thông thường, không xét nghiệm Covid-19.
Vietnam Airlines ngay sau đó báo cho cơ trưởng chuyến bay. Cô gái nghi nhiễm bệnh được chuyển xuống hàng ghế dưới cùng, cách ly khỏi các hành khách khác. Khi máy bay đến Tân Sơn Nhất, cô được đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM lấy mẫu xét nghiệm. Toàn bộ phi hành đoàn và khách trên chuyến bay được đưa đi cách ly tại huyện Củ Chi. Máy bay của Vietnam Airlines được khử trùng.
Chiều 12/3, tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy TP HCM và quận ủy 24 quận huyện, ông Nguyễn Hữu Hưng (Phó giám đốc Sở Y tế) cho biết cô gái có kết quả xét nghiệm âm tính.
Hữu Nguyên
-
12h57
71 người âm tính nCoV sau tiếp xúc bệnh nhân ở Đà Nẵng
Trưa 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng thông báo 71 người tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính.
Trong số này, 25 người tiếp xúc gần với "bệnh nhân 35" gồm người thân trong gia đình nội ngoại và các đồng nghiệp tại siêu thị Điện máy Xanh. 46 người tiếp xúc gần hai du khách người Anh, gồm nhân viên nhà hàng, nhân viên sân golf.
Tất cả trường hợp xét nghiệm âm tính vẫn được cách ly theo dõi đủ 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.
Tổng cộng có khoảng 200 người đã tiếp xúc gần (F1) với ba bệnh nhân. Ngành y tế Đà Nẵng đang tiếp tục tìm kiếm, cách ly những người còn lại.
"Bệnh nhân 35" là nữ nhân viên bán hàng, lây nhiễm do tiếp xúc với "bệnh nhân 22" và "bệnh nhân 23". Hai người Anh này đến Việt Nam trên chuyến bay VN54, nhập cảnh ngày 2/3 sau đó du lịch đến các địa phương, đang được cách ly tại Đà Nẵng.
Nguyễn Đông
-
11h15
Sức khỏe 23 bệnh nhân Covid-19 ổn định
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn sáng 12/3 cho biết các bệnh nhân Covid-19 đều không phải thở máy, không phải hỗ trợ các biện pháp xâm lấn.
Các chuyên gia y tế cả nước đã họp trực tuyến chiều qua với những điểm cầu bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đà Nẵng, Trung ương Huế, Chợ Rẫy, Nhiệt đới TP HCM, hội chẩn toàn bộ 23 bệnh nhân.
Hình ảnh, báo cáo, kết quả xét nghiệm chụp chiếu của bệnh nhân được hiển thị trực tuyến, giúp các chuyên gia đánh giá hiện trạng sức khỏe và tư vấn điều trị. Hiện chưa có bệnh nhân nào phải thở máy hay dùng đến biện pháp xâm lấn. Có bệnh nhân phải thở oxy, có bệnh nhân biểu hiện viêm phổi nhưng các bác sĩ đã kiểm soát được. Hầu hết bệnh nhân trong tình trạng diễn tiến tốt, ông Sơn cho biết.
"Việt Nam đã làm chủ trong điều trị bệnh nhân Covid-19", thứ trưởng khẳng định. "Chúng ta kiểm soát tương đối chặt các trường hợp nghi ngờ, có biện pháp cách ly các nhóm từ nhiễm đến tiếp xúc gần, tiếp xúc với tiếp xúc".
Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu chữa Covid-19. Các thuốc điều trị hỗ trợ, kháng sinh, thuốc nâng đỡ... được Bộ Y tế cung cấp đầy đủ đến các bệnh viện theo chương trình chống dịch.
Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Khám chữa bệnh cũng thông tin sức khỏe các bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đều được kiểm soát tốt, không có ca nào diễn biến nặng. ''Bệnh nhân 17" Nguyễn Hồng Nhung đã hết sốt 3 ngày, sức khỏe ổn định, tinh thần cải thiện nhiều.
Bộ Y tế đã kết nối các bệnh viện trung ương, bệnh viện tuyến tỉnh, thực hiện trao đổi thông tin, cập nhật các phác đồ điều trị mới, cũng như hội chẩn các trường hợp khó.
Lê Nga
-
9h45
Công bố ca nhiễm nCoV thứ 39
"Bệnh nhân 39" là một hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội, 25 tuổi, tạm trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Ngày 4/3 anh đưa đoàn khách du lịch đi Ninh Bình, tiếp xúc với du khách Anh là "bệnh nhân 24".
Ngày 8/3 bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 với triệu chứng sốt nhẹ, không ho, không khó thở và đã được lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với nCoV. Ngày 11/3, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm cho kết quả dương tính nCoV.
Hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định, được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Đây là ca Covid-19 thứ 5 của thành phố Hà Nội và là "bệnh nhân 39" của Việt Nam.
Giới chức y tế xác định "bệnh nhân 39" đã tiếp xúc trực tiếp với 20 người, 79 người khác tiếp xúc với người tiếp xúc (F2), 43 người đã tiếp xúc với người F2.
Ngõ 165 Cầu Giấy nơi "bệnh nhân 39" ở trọ được phong tỏa từ tối 11/3. Ảnh: Ngọc Thành.
Du khách Anh nói trên nằm trong nhóm 11 khách nước ngoài đã xác nhận nhiễm nCoV. Họ đến Việt Nam trên chuyến bay London - Hà Nội VN54 ngày 2/3, sau đó tỏa đi nhiều tỉnh thành. Trên chuyến bay có 201 hành khách và 16 thành viên phi hành đoàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch hôm qua tuyên bố sẽ cách ly toàn bộ hành khách của chuyến bay này để theo dõi y tế.
Đến nay Việt Nam có 39 ca nhiễm nCoV, 16 ca đã khỏi, 23 ca đang cách ly điều trị.
Các bệnh nhân có thể coi thuộc những nhóm:
* Từ Hàn Quốc: "bệnh nhân 18";
* Từ Anh trên chuyến VN54: "bệnh nhân 17" và hai người bị lây từ cô này; "bệnh nhân 21"; 11 du khách nước ngoài (từ số 22 đến 31, 33); "bệnh nhân 35"; và "bệnh nhân 39";
* Từ Anh trên máy bay thuê riêng: "bệnh nhân 32";
* Từ Mỹ: "bệnh nhân 34" và ba ca kéo theo, 36, 37, 38.
Ngoài số ca nhiễm nCoV, tính đến 20h tối 11/3, Việt Nam có 119 người nghi nhiễm nCoV đang được cách ly tại bệnh viện, tăng 6 ca so với sáng. Trong số nghi nhiễm có 77 người mới cách ly trong ngày, 42 trường hợp cũ tiếp tục theo dõi. Số người được cách ly theo dõi sức khỏe trên cả nước là 24.938, tăng gần 200 ca so với buổi sáng.
Ngọc Thành
-
2h00
Ngăn hai du khách diện cách ly ra Hà Nội
Phát hiện du khách nước ngoài từng bay chuyến VN54 và có biểu hiện sốt, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng không đồng ý cho họ bay ra Hà Nội.
Hai ôtô chở nhóm khách liên quan đã bị cách ly và không cho bay về Hà Nội tối 11/3. Ảnh: Anh Hoàng.
Khoảng 16h15 ngày 11/3, hai ôtô biển Quảng Nam chở bốn khách nước ngoài ra ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để làm thủ tục lên chuyến bay VN188 từ Đà Nẵng đi Hà Nội. Khi đến trước khu vực D2 (ga đi quốc nội), một hành khách 57 tuổi bị sốt, run rẩy. Y tế sân bay đã đến kiểm tra, ghi nhận hành khách tỉnh táo, có hiện tượng run tay.
Khi lái xe vào quầy làm thủ tục cho khách, nhân viên Vietnam Airlines rà soát thấy hai hành khách từng đi trên chuyến bay VN54 từ Anh đến Hà Nội ngày 2/3, cùng chuyến với "bệnh nhân 17" và "bệnh nhân 21" nên không đồng ý cho bay.
Hai hành khách này cũng được xác định bay trên chuyến VN163 từ Hà Nội đi Đà Nẵng gần trưa 2/3. Trên chuyến bay này có "bệnh nhân 22" và "bệnh nhân 23" cùng quốc tịch Anh.
Trực ban Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã thông báo cho Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Cảng và các đơn vị liên quan để cách ly khu vực có hai ôtô trên, đồng thời yêu cầu lái xe đưa 4 hành khách về lại Quảng Nam lúc 19h cùng ngày. Khu vực sảnh D2 được phun thuốc khử khuẩn ngay sau đó.
Nguyễn Đông
-
1h00
Tất cả người tiếp xúc hành khách chuyến bay VN54 phải cách ly
Người tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính cần cách ly trong 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc. Trong thời gian cách ly, cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe. Trường hợp âm tính vẫn cách ly hết 14 ngày.
Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần bệnh nhân, cách ly tại nhà cho đến khi có xét nghiệm âm tính.
Chuyến bay VN54 từ Anh về sân bay Nội Bài sáng 2/3 chở 217 người, trong đó 21 người ngồi ở khoang thương gia, 180 khách hạng phổ thông, 16 người trong tổ bay và tiếp viên. Có 48 người Việt, còn lại là người nước ngoài. Hiện ngành y tế xác định 13 người trên chuyến bay này nhiễm nCoV, trong đó 12 người ở khoang thương gia, một ở khoang phổ thông.
Người đầu tiên được xác nhận dương tính nCoV trên chuyến bay là "bệnh nhân 17" Nguyễn Hồng Nhung, tiếp theo là "bệnh nhân 21". Sau đó, 10 du khách người Anh và một người Ireland cũng được phát hiện nhiễm bệnh. 3 người lây nhiễm nội địa liên quan VN54 là số 19 và 20 (lây từ "bệnh nhân 17"), 35 (từ du khách Anh).
Sau khi nhập cảnh, những hành khách này tỏa đến nhiều tỉnh thành. Hiện cơ quan chức năng xác minh được nơi đến của 155 người trong số hành khách hạng phổ thông và 21 hành khách hạng thương gia. 60 người trong số họ có lưu trú tại Hà Nội. Các địa phương đang tìm kiếm và giám sát y tế với các hành khách này.
Đến chiều 11/3 Việt Nam ghi nhận 38 ca nhiễm nCoV, 16 người đã khỏi bệnh, 22 bệnh nhân đang điều trị. 113 ca nghi nhiễm (có tiền sử dịch tễ và có triệu chứng ho, sốt, khó thở) được cách ly.
Số người giám sát y tế hiện là 25.000, tăng gần 5.000 ca so với một ngày trước. Người phải cách ly là người không có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở nhưng có yếu tố dịch tễ về bệnh.
Lê Nga
-
0h00
Hà Nội phong tỏa ngõ có người nghi nhiễm nCoV
Tối 11/3, Hà Nội phong tỏa ngõ 59/165 đường Cầu Giấy sau khi xác định một hướng dẫn viên cư trú ở đây tiếp xúc gần với bệnh nhân nCoV.
Nhân viên y tế chuẩn bị phun khử trùng ở ngõ 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng. Ảnh: Gia Chính.
10 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đến phun khử trùng khu vực trong khoảng 30 phút. Sau đó, một hàng rào được thiết lập cùng với biển báo "khu vực cách ly phòng dịch".
Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) nói "đây là ca nghi ngờ nhiễm nCoV, Bộ Y tế chưa công bố dương tính". Tuy nhiên, quận Cầu Giấy và CDC Hà Nội vẫn bao vây, khoanh vùng khu vực để phòng dịch.
Người nghi nhiễm là nam hướng dẫn viên 25 tuổi, cư trú ở ngõ 165 Cầu Giấy. Anh này hướng dẫn cho đoàn du khách Anh đi trên chuyến bay VN54 từ Anh về Nội Bài sáng 2/3, đưa nhóm khách đi Ninh Bình, rồi quay trở về phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) tiếp xúc với một người bạn và mời một người đến ăn tối.
Ngày 5/3, anh này ở nhà, ngày 6/3 đi thăm bạn, mua đồ tại một cửa hàng trên phố Trần Đăng Ninh, tiếp xúc với ba nhân viên, có đeo khẩu trang. Sau đó, người này đi lấy cao răng, gặp gỡ một bác sĩ; đi ăn sáng ở phố Dương Khuê, tiếp xúc với một người. Ngày 7/3, anh này đưa một đoàn khách đi Ninh Bình.
Ngày 8/3, biết du khách Anh trong đoàn đi Ninh Bình dương tính nCoV, anh tự đi xe máy đến Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) khám, được đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).
Hiện quận Cầu Giấy đã xác định 20 trường hợp tiếp xúc gần ca nghi nhiễm, trong đó 4 người trên địa bàn và 16 người ở quận huyện khác. Số tiếp xúc với người tiếp xúc gần là 79. Quận đã huy động công an và dân phòng lập chốt ở ngách 59/165, đề nghị 5 người tự cách ly tại nhà, hạn chế đi lại ở khu vực này.
Võ Hải - Gia Chính - Tất Định