Giao lưu với người hâm mộ mới đây thông qua tính năng hỏi - đáp trên Instagram, Bảo Ngọc được một khán giả tâm sự về việc không thể quên được tình cũ dù đã chia tay. Đáp lại, Bảo Ngọc nói điều mà cô vương vấn nặng nhất là kỷ niệm vì không thể nào quên được một người mình từng yêu thương. Đôi khi càng cố quên, cô lại càng nhớ.
"Không quên được cũng không sao. Em cứ nhớ, nhưng phải lý trí một xíu. Đừng để tâm trạng mình ảnh hưởng mọi thứ, cũng đừng phá vỡ giá trị của bản thân vì hiện tại bên họ còn có người khác. Và nếu sau này còn nợ, thì chắc chắn sẽ gặp lại. Hết nợ rồi, muốn cãi số như nào cũng không được", cô đưa ra lời khuyên.
![]() |
Đạt G - Bảo Ngọc vướng nghi vấn chia tay. |
Chia sẻ của Bảo Ngọc về người cũ thu hút sự chú ý. Gần đây, cô dính nghi vấn chia tay Đạt G sau bốn tháng công khai mối quan hệ. Cả hai bỏ theo dõi nhau trên Instagram. Những ngày qua, họ không tương tác với nhau trên mạng xã hội. Thậm chí, Đạt G thường đăng những bài viết tâm trạng. Trước đó, Bảo Ngọc là tài khoản duy nhất giọng ca Thú tội theo dõi.
Ly hôn Hoài Lâm sau 9 năm yêu, chung sống hồi tháng 7 năm ngoái, Bảo Ngọc được tòa phán quyết nuôi hai con. Cô không cần Hoài Lâm chu cấp cho các con. Hồi đầu tháng 5, cô xác nhận yêu Đạt G. Cô khẳng định mối quan hệ của cô và Đạt không đơn thuần là tình cảm trai gái. Họ đến bên nhau để có thể cùng nuôi dạy hai đứa trẻ. Cô không biết đối với người khác Đạt G xấu như thế nào, nhưng khi đối với hai con và mình, Đạt cực kỳ tốt. "Đạt của bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều. Đạt có thể thay tã, chăm con, pha sữa, chơi cùng con, đó là việc mà chưa chắc gì một vài người ba ruột đã làm hoặc chịu làm", cô nói.
Thời điểm công khai mối quan hệ với Đạt G, cô bị tố là người thứ ba, xen vào mối quan hệ của Du Uyên và bạn trai. Bảo Ngọc khẳng định không có chuyện họ ngoại tình, giật bồ đối phương. Ba mẹ Bảo Ngọc chia tay cũng vì người thứ ba nên cô không bao giờ tranh giành bất kỳ đồ vật nào với người khác, chứ đừng nói đến việc tranh giành con người. Cô chỉ bắt đầu mối quan hệ với ai đó khi đối phương đã kết thúc với người trước.
Thanh Quế