Thế giới có hơn 88.000 người dính Covid-19 và dịch đang lan rộng ra hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, kể từ khi bùng phát tại Trung Quốc vào tháng 12/2019. Số người chết toàn cầu đã vượt qua con số 3.000 vào ngày 2/3, trong đó đa phần tại Trung Quốc đại lục.
Hàn Quốc trở thành "ổ dịch" lớn nhất bên ngoài Trung Quốc với số ca nhiễm vượt quá 4.000, tính đến sáng nay.
Với lo ngại về dịch bệnh đang gia tăng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tất cả quốc gia dự trữ máy thở - thiết bị quan trọng để điều trị cho những bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng của bệnh hô hấp chết người.
![]() |
Nhân viên y tế đưa một bệnh nhân lên xe cứu thương để chuyển đến bệnh viện ở Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters. |
Sự lây lan nhanh chóng của nCoV cũng làm dấy lên lo ngại về tác động của nó đối với nền kinh tế thế giới - khiến thị trường toàn cầu tổn thất tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Nền kinh tế của Trung Quốc bị đình trệ khi quốc gia này áp lệnh phong tỏa hoặc hạn chế đi lại tại nhiều thành phố rộng lớn.
Các quốc gia khác bắt đầu ban hành các biện pháp ngăn chặn quyết liệt, bao gồm cấm người đến từ các quốc gia có virus, đóng cửa các thị trấn, hủy các sự kiện lớn như các trận đấu bóng đá hoặc hội chợ thương mại.
Một ví dụ rõ ràng về sự lo lắng đang lan khắp toàn cầu là khi Louvre - bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới - đóng cửa vào ngày 1/3 sau khi nhân viên từ chối đi làm vì tâm lý lo ngại.
![]() |
Một công nhân mặc đồ bảo hộ khử trùng ở một trung tâm thương mại thuộc Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP. |
Trung Quốc hôm nay báo cáo thêm 42 trường hợp tử vong, tất cả đều ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Dịch bệnh được cho có nguồn gốc từ một khu chợ hoang dã ở Vũ Hán. Chỉ tính riêng tại Trung Quốc, số người chết tăng lên 2.912, và đang gia tăng ở nước ngoài với tỷ lệ cao. Đứng ngay sau Trung Quốc về số người tử vong là Iran với 54 ca. Trong khi Mỹ đã báo cáo ca tử vong thứ hai vào sáng nay.
WHO cho biết loại virus này dường như đặc biệt tấn công những người trên 60 tuổi và người có hệ miễn dịch suy yếu do các bệnh lý tiềm ẩn. Covid-19 có tỷ lệ tử vong là 2-5%, cao hơn nhiều so với cúm (ở mức 0,1%), nhưng thấp hơn so với một bệnh liên quan đến chủng corona khác, chẳng hạn như SARS - có tỷ lệ tử vong 9,5%, từng cướp đi gần 800 sinh mạng trong năm 2002 - 2003.
Huyền Anh (Theo AFP)