Các đại học Mỹ đông nhất, trong khi châu Á thăng hạng trong danh sách 10 trường đào tạo ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.
Mỹ áp đảo top 10 đại học hàng đầu về đào tạo lĩnh vực Tài chính Kế toán, học phí đều trên 60.000 USD mỗi năm.
5 trong 10 đại học hàng đầu thế giới về ngành Toán đến từ Mỹ, học phí đều khoảng 50.000-60.000 USD một năm.
Các đại học hàng đầu về Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin hầu hết đến từ Mỹ và Anh, học phí phổ biến ở mức 60.000 USD một năm.
Việt Nam có 7 trường vào top đại học thế giới theo nhóm ngành của QS, hầu hết tụt hạng, song cũng có mặt ở một số nhóm ngành mới.
Các đại học trong top 50 tốt nhất nước Mỹ hầu hết là trường tư, với học phí dao động 21.700-68.200 USD mỗi năm.
Harvard dẫn đầu 13 năm liên tiếp, theo bảng xếp hạng đại học danh tiếng nhất thế giới năm 2023 của THE.
Trong top 10 trường Kinh doanh tốt nhất châu Âu, 5 đại diện đến từ Pháp, hai từ Tây Ban Nha, các trường còn lại ở Anh, Italy và Thụy Điển.
Các đại học Trung Quốc thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng thế giới, hai trường áp sát top 10, vượt qua nhiều tên tuổi của Mỹ và Anh, được cho là do đầu tư hào phóng của chính phủ.
Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đại học tiên tiến của châu Á, lọt top 200 thế giới vào năm 2045.
15 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á năm 2024 của QS, trong đó 4 trường lần đầu góp mặt.
Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) là trường đào tạo các ngành Kinh doanh và Kinh tế tốt nhất toàn cầu năm 2024, theo xếp hạng của THE.
Đại học Oxford (Anh) là trường tốt nhất để theo học Khoa học máy tính năm 2024, theo đánh giá của THE.
Chỉ 5-6 trường Việt Nam góp mặt trong các bảng xếp hạng đại học thế giới, thấp hơn nhiều so với Malaysia, Thái Lan nên cần cải thiện, theo một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM) trả thù lao cho giảng viên lên tới 360 triệu đồng cho mỗi công bố khoa học, ngoài lương hàng tháng.
6 cơ sở giáo dục Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng đại học của THE, nhưng 3 trường bị tụt hạng so với năm ngoái.
Đại học Oxford dẫn đầu với điểm tuyệt đối, trong lần đầu QS ra mắt bảng xếp hạng đại học tốt nhất châu Âu.
Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) 12 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng đại học thế giới của QS với 100/100 điểm.
Bốn trường của Việt Nam vào top 1.000 bảng xếp hạng đại học thế giới, nhiều nhất từ trước đến nay.
Trường Tôn Đức Thắng đứng thứ 86 trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất châu Á năm 2023 của Times Higher Education (THE).